Hôm nay bạn học cách học. Bạn học cách học vì bạn cần phải học. Bạn cần học cách học để việc học của bạn có thể hiệu quả và nhanh chóng, có chiều sâu và tính nhất quán và tạo ra sự tiến bộ vững chắc mà bạn có thể dựa vào trong mọi hoàn cảnh trong tương lai. Đừng nghĩ rằng bạn đã hiểu được quá trình học, vì bạn đang học về điều này ngay lúc này khi bạn hiểu được ý nghĩa của sự tiến bộ, ý nghĩa của sự thất bại, ý nghĩa của sự khích lệ, ý nghĩa của sự nản lòng, ý nghĩa của sự nhiệt tình và ý nghĩa của sự thiếu nhiệt tình. Đó là lý do tại sao vào cuối mỗi tuần, bạn ôn lại các bài thực hành của mình để bạn có thể hiểu được tiến trình của mình và hiểu được cơ chế học tập. Điều này là thiết yếu để bạn nhận ra, vì cho đến khi bạn nhận ra, bạn sẽ hiểu sai các bước của mình, bạn sẽ hiểu sai các hành động của mình, bạn sẽ không hiểu được cách để đi theo chương trình giảng dạy và bạn sẽ không bao giờ học được cách tự mình giảng dạy chương trình giảng dạy.

Do đó, hôm nay bạn học cách học. Điều này đặt bạn vào vị trí là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức, điều này trao cho bạn mọi quyền và mọi sự khuyến khích để học mọi thứ cần thiết, mà không giả định, không tự phụ, không phủ nhận và không gian dối dưới bất kỳ hình thức nào. Khi bạn học cách học, bạn sẽ nhận ra cơ chế học tập. Điều này sẽ trao cho bạn sự khôn ngoan và lòng nhân từ trong cách ứng xử với mọi người. Bạn không thể dạy người khác từ lý tưởng, vì khi đó bạn đặt lên họ gánh nặng của kỳ vọng của chính bạn. Bạn đòi hỏi ở họ những gì mà ngay cả cuộc sống cũng không thể cung cấp. Nhưng sự chắc chắn của kinh nghiệm của bạn và Tri Thức của bạn, mà bạn sẽ trao cho người khác, sẽ là vững chắc, và họ sẽ có thể đón nhận nó và sử dụng nó theo cách của riêng họ. Khi đó bạn sẽ không đặt bất kỳ yêu cầu cá nhân nào lên họ trong quá trình học của họ, mà sẽ cho phép Tri Thức bên trong bạn trao cho Tri Thức bên trong họ. Khi đó bạn sẽ là người chứng kiến sự hướng dẫn và cả việc học nữa.

Vì vậy, hôm nay hãy chứng kiến quá trình học tập của chính bạn và học cách học. Vào mỗi giờ, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn đang học cách học. Trong hai lần thực hành thiền của bạn, hãy cho phép bản thân bước vào sự tâm lặng và bình yên. Hãy quan sát bản thân khi bạn tiến về phía trước và khi bạn kìm bản thân lại. Hãy sử dụng ý chí của bạn vì lợi ích của chính bạn một cách nhân từ và cứng rắn, và đừng phán xét sự tiến bộ của bạn vì bạn không ở vị trí để phán xét, vì bạn đang học cách học.

Bài thực hành 150: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.