Thường có sự nhầm lẫn giữa Bản Thể Cao Cả của bạn và những Giáo Viên Tâm Linh của bạn. Điều này rất khó giải quyết theo quan điểm của sự tách biệt. Nhưng khi bạn nghĩ về cuộc sống như một mạng lưới bao gồm các mối quan hệ đang tiến hoá, thì bạn bắt đầu trải nghiệm và nhận ra rằng Bản Thể Cao Cả của bạn thật sự là một phần của một cấu trúc lớn hơn của mối quan hệ. Đó là phần của bạn mà không tách biệt nhưng được gắn kết có ý nghĩa với những người khác. Do đó, Bản Thể Cao Cả của bạn được gắn kết với Bản Thể Cao Cả của những Giáo Viên của bạn. Bây giờ họ không có hai bản tính, vì họ không có bản thể nào khác. Bạn có hai bản thể: Bản Thể đã được tạo ra và bản thể mà bạn đã tạo ra. Việc đưa bản thể mà bạn đã tạo ra vào việc phục vụ Bản Thể Thật Sự của bạn sẽ gắn kết chúng với nhau thành một cuộc hôn nhân có ý nghĩa của mục đích và sự phục vụ và mãi mãi chấm dứt xung đột nội tâm.
Hàng giờ hôm nay hãy lặp lại lời khẳng định của bạn và cảm nhận tác động của nó. Trong hai lần thực hành dài hơn của mình, hãy sử dụng lời khẳng định của bạn như lời khởi xướng cho việc thực hành của mình trong sự tâm lặng và nhận lãnh.
Bài thực hành 88: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.