Lời khẳng định này là rất quan trọng đối với hạnh phúc của bạn, vì bạn phải một lần nữa học cách tin tưởng vào quyền lực của tình yêu và quyền năng của Chúa. Để làm được điều này, bạn phải từ bỏ những ý tưởng, giả định và đánh giá trước đây của mình về những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ. Thật đau đớn khi bị tách khỏi thứ mà bạn yêu trên hết, và cách duy nhất để duy trì sự tách biệt này là bằng việc phỉ báng thứ mà bạn yêu, trao cho nó một ý định xấu xa và sau đó tạo ra cảm giác tội lỗi trong chính bạn. Để cảm nhận và chấp nhận quyền năng của Chúa, sự xấu xa và cảm giác tội lỗi phải rời khỏi bạn. Bạn phải mạo hiểm khám phá thứ tự nhiên nhất. Đó giống như việc khai phá vùng đất mới và trở về nhà cùng một lúc.
Do đó, trong sự tâm lặng, hãy thực hành hai lần ngày hôm nay cảm nhận quyền năng của Chúa. Đừng tìm kiếm câu trả lời từ Chúa. Bạn không cần phải nói gì cả mà chỉ cần hiện diện, vì khi bạn học cách ở trong mối quan hệ với thứ là nguồn gốc của mọi mối quan hệ của bạn, thì thông tin bạn cần sẽ có thể dễ dàng đến với bạn để hướng dẫn bạn, an ủi bạn và sửa chữa bạn khi cần thiết. Nhưng trước tiên bạn phải cảm nhận được quyền năng của Chúa, và trong điều này bạn sẽ tìm thấy sức mạnh của chính mình.
Bài thực hành 41: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút.