Không thể biện minh cho sai lầm. Không thể biện minh cho việc phủ nhận Tri Thức. Không thể biện minh. Đừng cố gắng biện minh cho sai lầm của mình bằng cách đổ lỗi cho bản thân hoặc đổ lỗi cho cuộc sống vì không cho bạn những gì bạn cần. Đừng biện minh cho sai lầm của bạn bằng cách đổ lỗi cho tuổi thơ của mình, cha mẹ mình hoặc cách nuôi dạy của bạn trong việc quyết định hoàn cảnh hiện tại của bạn. Sai lầm không thể được biện minh. Bất cứ thứ gì không thể biện minh được đều có thể được từ bỏ, vì nó thiếu ý nghĩa và giá trị đích thực.
Do đó, hôm nay là một hình thức tự do, một biểu hiện của tự do đối với bạn, người vẫn, vì thói quen và sự tự mãn, cố gắng biện minh cho sai lầm của mình bằng cách đổ lỗi và đổ trách nhiệm. Việc này là vô nghĩa, vì hôm nay bạn chỉ được yêu cầu đến với Tri Thức và trao bản thân trong cách tiếp cận của mình với Tri Thức. Bạn chỉ có thể biện minh cho sai lầm như một cái cớ để không đến với Tri Thức, và vì không thể biện minh cho sai lầm, nên không thể biện minh cho việc bạn không đến với Tri Thức. Nếu không có sự biện minh này, bạn được biện minh, vì bạn là biểu hiện của Tri Thức. Đó là định mệnh và mục đích của bạn trên thế giới. Nếu sai lầm không được biện minh, thì sự thật được hoàn toàn biện minh.
Hãy cho phép bản thân lặp lại ý tưởng này mỗi giờ. Hãy đến với điều này trong những lần thực hành dài của bạn trong sự tâm lặng và nhận lãnh. Hôm nay hãy biết ơn vì những sai lầm của bạn đã được tha thứ. Hôm nay hãy biết ơn vì sự lên án không thể được biện minh. Hôm nay hãy biết ơn vì bạn có cơ hội này để đến với Tri Thức, thứ sẽ xác nhận những gì chân thật nhất và vĩ đại nhất bên trong bạn. Hôm nay hãy biết ơn rằng không thể biện hộ cho việc phủ nhận điều này, vì khi không có cảm giác tội lỗi và sự đổ lỗi, bạn chỉ có thể nhận lãnh những gì cuộc sống cung cấp cho bạn.
Hãy để đây là ngày để ăn mừng sự tự do của bạn. Hãy để đây là ngày để xác nhận rằng bạn không thể bị đổ lỗi, vì bạn là một học sinh của Tri Thức. Hãy để đây là ngày để xác nhận rằng mọi vấn đề của thế giới đều có thể được giải quyết mà không lên án, vì khi không có sự lên án, mọi vấn đề trên thế giới sẽ được giải quyết.
Bài thực hành 246: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.