Điều gì có thể làm chậm tiến trình của bạn ngoài sự do dự của chính bạn, và điều gì có thể nuôi dưỡng sự do dự ngoại trừ điều tạo ra sự hỗn loạn của tâm trí? Bạn có một mục tiêu lớn lao đang được minh họa trong chương trình chuẩn bị này. Đừng để sự nghi ngờ và bối rối cản trở bạn. Việc trở thành một học sinh thực thụ có nghĩa là bạn đang giả định rất ít và rằng bạn đang định hướng bản thân theo cách bạn không tự chỉ định cho mình nhưng được trao cho bạn từ một Quyền Năng Vĩ Đại. Quyền Năng Vĩ Đại muốn nâng bạn lên đến cấp độ khả năng của chính nó. Bằng cách này, bạn nhận được món quà quá trình chuẩn bị để bạn có thể trao tặng nó cho người khác. Bằng cách này, bạn được trao tặng thứ mà bạn không thể tự cung cấp cho bản thân. Bạn nhận ra quyền lực và khả năng cá nhân của mình vì chúng phải được phát triển để bạn có thể đi theo một chương trình thuộc bản chất này. Bạn cũng nhận ra sự hòa nhập của mình trong cuộc sống khi cuộc sống cố gắng phục vụ bạn trong quá trình phát triển thật sự của bạn.

Do đó, hãy thực hành cùng bài thực hành mà bạn đã thử ngày hôm trước trong hai lần thực hành của bạn, và đừng để sự nghi ngờ hoặc bối rối ngăn cản bạn. Hãy là một học sinh thực thụ ngày hôm nay. Hãy cho phép bản thân bạn tập trung vào việc thực hành của mình. Hãy trao hết mình cho việc thực hành. Hãy là một học sinh thực thụ hôm nay.

Bài thực hành 20: Hai lần thực hành, mỗi lần 15 phút.