Đừng cố trả thù Chúa bằng cách trở thành một người khốn khổ, vì Chúa chỉ biết bạn là một phần của Tạo Hóa. Đừng cố trả thù Chúa bằng cách khiến thế giới trở nên khốn cùng, vì Chúa đã tạo ra một thế giới tươi đẹp và đầy cơ hội. Đừng cố trả thù Chúa bằng cách từ chối yêu thương hoặc chấp nhận bản thân, vì Chúa vẫn biết bạn như chính bạn. Đừng cố trả thù Chúa ngày hôm nay bằng cách phá hoại các mối quan hệ của bạn vì mục đích ích kỷ của riêng bạn, vì Chúa hiểu các mối quan hệ của bạn như chúng thật sự tồn tại và cũng hiểu sự hứa hẹn lớn lao của chúng. Bạn không thể trả thù Chúa. Bạn chỉ có thể làm hại chính mình.
Do đó, hãy chấp nhận rằng bạn đã thua trận chiến chống lại Chúa. Trong thất bại của bạn là chiến thắng lớn nhất của bạn, vì Chúa chưa bao giờ mất bạn, mặc dù bạn đã mất Chúa tạm thời trong trí tưởng tượng của mình. Tình yêu của bạn dành cho Chúa sâu sắc đến mức bạn vẫn còn sợ nó, vì nó đại diện cho quyền lực vĩ đại nhất bên trong bạn mà bạn có thể sở hữu. Bạn phải học điều này thông qua trải nghiệm trực tiếp. Do đó, đừng cố gắng trả thù Chúa ngày hôm nay bằng cách củng cố một ý tưởng về bản thân bạn mà chỉ được dựa trên sai lầm và giả định, vì Tri Thức đang ở bên bạn. Bạn là người chiến thắng hạnh phúc trong thất bại của chính mình.
Trong hai lần thực hành hôm nay của mình, hãy lặp lại ý tưởng này rồi cố gắng suy nghĩ về nó. Các lần thực hành hôm nay của chúng ta sẽ là dùng tâm trí vào việc khám phá và phân tích. Đây là một ứng dụng hữu ích của tâm trí bạn. Hãy suy nghĩ về thông điệp này và tất cả các ý tưởng của bạn về nó, và bạn sẽ bắt đầu hiểu được hệ thống niềm tin hiện tại của chính mình. Bạn sẽ có thể hiểu điều này một cách khách quan. Sau đó bạn sẽ có thể làm việc với nó, vì tâm trí được cố định trong một cấu trúc nhất định cho đến khi nó được sử dụng cho các mục đích khác. Đừng chấp nhận cấu trúc này như là thực tế của bạn, vì biểu hiện bên ngoài của tâm trí bạn là một cấu trúc mà bạn đã áp đặt lên nó. Tuy nhiên sự hài hòa và bản chất thật sự bên trong của nó đang tìm cách được thể hiện. Để điều này có thể xảy ra, bạn phải có một cấu trúc phù hợp trong tâm trí để giúp tâm trí thể hiện chính nó trong thế giới vật chất mà không bị hạn chế hay bóp méo. Do đó, chính theo hướng này mà chúng ta sẽ làm việc ngày hôm nay.
Bài thực hành 127: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút.