Bạn được tự do để cho đi hôm nay vì cuộc sống của bạn đang trở nên đơn giản và nhu cầu của bạn đang được đáp ứng. Điều này giải phóng bạn để cho đi, vì một khi bạn đã nhận lãnh, bạn sẽ chỉ muốn cho đi.

Bạn sẽ có một bài thực hành đặc biệt hai lần hôm nay khi bạn phải nghĩ đến một người cần giúp đỡ và sau đó trao cho họ một phẩm chất mà bạn muốn bản thân nhận được. Hãy gửi cho người đó phẩm chất đó. Hãy gửi cho họ tình yêu hoặc sức mạnh hoặc niềm tin hoặc sự khích lệ hoặc quyết tâm hoặc sự đầu hàng hoặc sự chấp nhận hoặc tính kỷ luật bản thân—bất cứ thứ gì họ cần để mang lại giải pháp trong cuộc sống của mình. Bạn được tự do để trao tặng điều này hôm nay, vì nhu cầu của riêng bạn đang được đáp ứng.

Do đó, trong mỗi bài thực hành của bạn, với mắt nhắm, hãy nghĩ về những cá nhân và trao cho họ những gì bạn biết họ cần. Đừng cố gắng giải quyết vấn đề của họ thay cho họ. Đừng cố gắng củng cố kết quả mong muốn, vì bạn thường không thể biết được kết quả đúng cho bất kỳ người nào khác. Nhưng bạn luôn có thể trao sức mạnh tính cách và củng cố các khả năng tâm trí của họ. Điều này sẽ trao cho bạn cảm nhận về mục đích của chính bạn và sẽ khẳng định lại những phẩm chất này bên trong bạn, vì bạn phải sở hữu chúng để trao tặng chúng, và khi trao tặng chúng, bạn nhận ra rằng chúng đang nằm trong sở hữu của bạn rồi.

Khi bạn thực hành hôm nay, đừng nghi ngờ rằng những gì bạn làm cho người khác sẽ được nhận bởi họ vì lợi ích của chính họ.

Bài thực hành 121: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút.