Hãy dựa vào Minh Triết của vũ trụ. Đừng chỉ dựa vào một mình bản thân, vì chỉ một mình thì bạn không biết gì cả. Chỉ một mình, sẽ không có Tri Thức và không có mối quan hệ nào. Hãy dựa vào Minh Triết của vũ trụ, mà đang ở đó cho bạn trong Tri Thức của bạn, mà được kích thích bởi sự hiện diện của các Giáo Viên của bạn. Đừng nghĩ rằng một mình bạn có thể làm được bất cứ điều gì, vì một mình bạn không thể làm được gì cả. Nhưng cùng với cuộc sống, tất cả mọi thứ được dự định cho sự toại nguyện của bạn và sự đóng góp lớn nhất của bạn đều được chỉ ra và được hứa hẹn như vậy.
Do đó, hãy nhắc nhở bản thân về ý tưởng này hàng giờ và trong những lần thực hành thiền của mình, một lần nữa hãy tìm nơi ẩn náu của Tri Thức trong sự tâm lặng và im lặng. Hãy cho phép Minh Triết của vũ trụ thể hiện bản thân với bạn, người đang học cách nhận lãnh Minh Triết này trong sự cởi mở và khiêm nhường.
Hãy để hôm nay là ngày của việc lắng nghe, ngày của việc chiêm nghiệm và ngày của việc nhận lãnh. Đừng trở thành nạn nhân của những phán xét hay bận tâm theo thói quen, nhưng hãy để hôm nay là ngày của việc tiếp cận thật sự với cuộc sống để cuộc sống có thể ban tặng cho bạn, người là người hầu của nó.
Bài thực hành 248: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.