Việc thực hành của bạn là món quà của bạn cho Chúa, vì Chúa muốn bạn nhận lãnh Tri Thức để bạn có thể trao tặng nó cho thế giới. Do đó, bạn được tôn vinh như là người nhận và như là phương tiện cho Tri Thức, Chúa được tôn vinh như là nguồn gốc của Tri Thức, và tất cả những ai nhận lãnh nó cũng sẽ được tôn vinh. Đây là món quà của bạn lúc này—để thực hiện quá trình chuẩn bị thật sự mà bạn đang tham gia lúc này.
Vì vậy, hãy coi mỗi lần thực hành hôm nay như một hình thức cho đi. Vào mỗi giờ, hãy trao bản thân trong mỗi hoàn cảnh mà bạn thấy mình đang ở trong. Trong hai lần thực hành thiền sâu của bạn, hãy trao hết mình. Đừng đến để cầu xin ý tưởng hay thông tin, mà hãy đến để nhận và đến để cho đi. Khi bạn cho đi bản thân, bạn sẽ nhận và trong đây bạn sẽ học được quy luật cổ xưa rằng việc cho là việc nhận. Điều này phải được sinh ra hoàn toàn trong trải nghiệm của bạn để bạn có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó và ứng dụng của nó trong thế giới.
Việc thực hành của bạn là món quà của bạn cho Chúa. Việc thực hành của bạn là món quà của bạn cho chính mình. Hãy đến với bài thực hành của bạn hôm nay để cho đi, vì khi cho đi, bạn sẽ nhận ra chiều sâu của nguồn lực của chính mình.
Bài thực hành 148: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.