Tóm Tắt Các Ý Tưởng Chính:
Tôn giáo, khi được thực hành trong dạng thuần khiết của nó, có quyền lực để thống nhất mọi người và duy trì đạo đức cao hơn, nhưng nó đã bị làm suy đồi bởi các quy tắc, sự kiểm soát và lên án, dẫn đến sự đàn áp và xung đột.
- 00:00 Tôn giáo đã trở thành nguồn gốc của chiến tranh và xung đột, dẫn đến sự đàn áp và chia rẽ các tôn giáo thiểu số khắp thế giới.
- 00:51 Tất cả các tôn giáo đều đã được khởi xướng bởi những người được gửi đến từ sự hiện diện thiên thần để gửi một thông điệp vĩ đại mới vào trong thế giới cho thời đại của họ.
- 01:14 Các tôn giáo khác nhau được trao cho các nền văn hóa khác nhau bởi vì không phải ai cũng có thể tuân theo một giảng dạy, và kế hoạch của Chúa là để sử dụng tôn giáo làm nền tảng cho nền văn minh.
- 02:08 Tôn giáo đã thống nhất mọi người và duy trì đạo đức cao hơn, nhưng các quy tắc, sự kiểm soát và sự lên án trong các tôn giáo thì không thuộc về tôn giáo thuần khiết.